Có đỉa trong bình nước cô trò phát hoảng, cơ quan chức năng Quảng Bình vào cuộc

06/05/2023 20:27
NGUYÊN PHONG - AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thùng nước được sử dụng cho trường mầm non còn nguyên tem, chưa bóc nhưng phát hiện con đỉa đang sinh sống bên trong.

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Minh Tiến - Chi Cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Quảng Bình cho biết, đã thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu nước đơn vị sản xuất sau khi có thông tin xuất hiện đỉa trong loại bình nước 20 lít.

Con đỉa còn ngọ nguậy trong bình nước đóng tem được cung cấp cho một trường mầm non. Ảnh cắt từ clip do nhà trường cung cấp.

Con đỉa còn ngọ nguậy trong bình nước đóng tem được cung cấp cho một trường mầm non. Ảnh cắt từ clip do nhà trường cung cấp.

Trước đó, các giáo viên của Trường mầm non Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) khi nhận bình nước của Công ty cổ phần nước khoáng Bang (có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy) sản xuất thì phát hiện có đỉa bên trong.

Cô giáo Dương Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, vào ngày 25/4 nhà trường nhận lượng lớn bình nước loại 20 lít từ Công ty Cổ phần nước khoáng Bang và cất vào kho. Đến ngày 28/4, khi đưa một trong những bình nước vừa nhập về để sử dụng thì bất ngờ phát hiện có đỉa bên trong.

Giáo viên của trường này phát hiện dị vật và dùng điện thoại quay lại. Trong đoạn video, khi giáo viên lắc bình nước, một con đỉa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển. Sự việc khiến những người chứng kiến, người xem video phải rùng mình.

Theo cô Hà, nhà trường rất cẩn trọng trong việc sử dụng thực phẩm, nước uống cho học sinh. “Trước khi bóc tem, mở nắp bình nước cho học sinh sử dụng thì chúng tôi kiểm tra rất kỹ lưỡng.

Khi phát hiện có đỉa bên trong bình nước, nhà trường đã báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng. Hiện nhà trường đang cho tạm dừng việc sử dụng nước của công ty Bang. Học sinh và giáo viên sẽ tạm thời sử dụng nước sôi từ nguồn nước sạch”, cô Hà nói.

Ông Lê Minh Tiến cho biết, đơn vị đã trực tiếp đến kiểm tra quy trình sản xuất của Công ty cổ phần nước khoáng Bang (đơn vị cung ứng nước cho Trường mầm non Phong Thủy).

Vào thời điểm kiểm tra thì không có sản phẩm nào có đỉa hay sinh vật lạ bên trong. Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước phục vụ sản xuất, đóng chai của công ty về để xét nghiệm chất lượng nước. Kết quả sẽ có trong tuần tới”, ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Thủy cho hay, chính quyền địa phương đã có báo cáo Ủy ban nhân huyện về sự việc có đỉa xuất hiện trong bình nước đóng còn tem tại Trường mầm non Phong Thủy.

“Việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nguồn nước uống cho học sinh rất quan trọng, nhất là vào mùa nắng nóng như hiện nay. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu. Ngay sau khi nhận được báo cáo từ phía nhà trường, chính quyền xã cũng đã yêu cầu tạm dừng ngay việc sử dụng nước đóng bình”, ông Hoàng nói.

Theo phản hồi từ đại diện Công ty cổ phần nước khoáng Bang (đơn vị sản xuất bình nước), công ty này đã kiểm tra lại tất cả lô nước đã cung ứng cho trường học. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hệ thống, quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân có vật thể lạ trong bình nước còn nguyên tem.

Nhận định nguyên nhân xuất hiện đỉa bên trong bình nước, Công ty cổ phần nước khoáng Bang cho biết, trước đây, công ty dùng nguồn nước từ suối nước khoáng Bang (xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy) để sản xuất.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2022 đến nay, công ty chuyển sang sử dụng nước giếng khoan. Việc xuất hiện đỉa bên trong thành bình có thể do việc tái sử dụng vỏ bình nước. Trong đó, quá trình vệ sinh, sục rửa bình có thể không kỹ nên để xảy ra sự việc trên.

Hiện Công ty cổ phẩn nước khoáng Bang sản xuất, cung ứng nước đóng bình cho khoảng 80% đơn vị trường học tại huyện Lệ Thủy và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

NGUYÊN PHONG - AN NGUYÊN