Chuyên Sinh Lê Hồng Phong có điểm chuẩn xét tuyển vào 10 cao nhất với 49,4 điểm

10/08/2021 09:38
Phan Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên lần này, cao nhất là chuyên Sinh của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, với 49,4 điểm.

Sáng ngày 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên năm học tới.

Theo đó, lớp 10 chuyên Sinh của Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong cao nhất với 49,4 điểm. Tiếp theo là chuyên Toán, chuyên Hóa với 49,1 điểm (ở nguyện vọng 1).

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên (ảnh: P.L)

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 chuyên (ảnh: P.L)

Với lớp 10 tích hợp, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong có điểm chuẩn xét tuyển cao nhất với 35,4 điểm, còn thấp nhất là trường trung học phổ thông Phú Nhuận với điểm xét tuyển là 28,2 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, những học sinh không trúng tuyển, hoặc trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp thì vẫn tiếp tục được xét tuyển vào lớp 10 thường.

Do năm nay, tất cả các trường chuyên, lớp chuyên đều có chung một thời gian đăng ký nhập học, nên thí sinh chỉ được đăng ký nhập học tại 1 trường duy nhất.

Thời gian nộp hồ sơ là từ hôm nay đến 15h ngày 14/8. Các trường sẽ phải hoàn tất việc nhập báo cáo trên hệ thống quản lý thi trước 17h ngày 14/8.

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, căng thẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên Sở đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông cho phép học sinh lớp 10 làm hồ sơ đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến.

Phan Nga