“Chọn nghề không đúng sở trường sẽ làm việc kém hiệu quả”

27/03/2023 15:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định đã nói vậy tại buổi tư vấn tuyển sinh cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26/3, khoảng 2.500 học sinh trung học phổ thông Tây Ninh đã đến tham dự buổi gặp gỡ chuyên gia hướng nghiệp, nhằm lắng nghe các thông tin về tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp cho các học sinh lớp 12 của tỉnh này.

Tại buổi gặp gỡ này, các chuyên gia về tâm lý, đại diện một số doanh nghiệp, lãnh đạo Trường Đại học Gia Định đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho học sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa chọn ngành nghề trong tương lai.

Cô Lê Thị Minh Thùy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tây Ninh (ảnh: NTCC)

Cô Lê Thị Minh Thùy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Tây Ninh (ảnh: NTCC)

Theo cô Lê Thị Minh Thùy – Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, học sinh của tỉnh này có 5 xu hướng chọn ngành nghề, phổ biến nhất là từ việc chọn ngành nghề xuất phát từ nhu cầu lao động của xã hội.

Cụ thể là chủ yếu dựa vào các phương tiện truyền thông đưa thông tin vễ những ngành nghề đang cần nhiều nhân lực, có cơ hội phát triển trong tương lai, dễ tìm việc, có thu nhập cao, ổn định.

Ngoài ra, học sinh còn chọn ngành nghề xuất phát từ sự ủng hộ của gia đình, từ sở thích của bản thân, chọn nghề ngẫu nhiên không có chính kiến riêng.

Ông Nguyễn Quốc Cường – Chuyên gia tư vấn tuyển sinh của Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi ngành nghề đều đòi hỏi có tố chất, khả năng chuyên môn khác nhau.

Những ngành nghề có đặc thù riêng như bác sĩ, luật sư, giáo viên thì bắt buộc phải tốt nghiệp đại học, do đó là yêu cầu của công việc.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Gia Định phát biểu (ảnh: NTCC)

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Gia Định phát biểu (ảnh: NTCC)

Có một số ngành nghề không yêu cầu nhất thiết phải học đại học, nhưng bắt buộc phải học nghề.

Là trường đại học đã hình thành 16 năm, với tổng số sinh viên khoảng 6.000 em, Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Gia Định cho biết, thời gian đào tạo bậc đại học của trường chỉ với khoảng 3 năm, học phí 12,5 triệu đồng/học kỳ (chương trình đại trà), 25 triệu đồng/học kỳ (chương trình tài năng), sau khi tốt nghiệp, 93% sinh viên đã có ngay việc làm.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung khuyên các em học sinh lớp 12 cần tìm hiểu thông tin, cân nhắc kỹ càng, lựa chọn cho mình ngành nghề yêu thích nhất.

“Chọn ngành nghề cho mình chứ không vì bất kỳ ai. Việc chọn sai ngành nghề, không đúng với sở trường cá nhân sẽ làm việc kém hiệu quả, buộc các bạn trẻ phải chọn cách học thêm ngành nghề phù hợp để bổ sung, gây mất thời gian và công sức” – Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung nhấn mạnh.

Việt Dũng