Câu chuyện quần áo của Nữ hoàng Anh

07/11/2012 08:00
Theo Eva
Chuyện ăn mặc của Nữ hoàng Anh cũng được quan tâm rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ.

Mặc dù đã bước sang tuổi 83 nhưng Nữ Hoàng Anh Elizabeth vẫn được thế giới tôn vinh là một ngườiphụ nữ quyền lực sở hữu gu thời trang khá sành sỏi. Là người đứng đầu Hoàng gia nên trong bất kỳ sự kiện nào, nữ hoàng Elizabeth đều thể hiện phong thái của một quý tộc trong những bộ cánh toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng trong một tổng thể trang phục rất nhuần nhuyễn về mặt màu sắc. Và ít ai biết được rằng đằng sau những hình ảnh đó là cả một quá trình làm việc hăng say và tỉ mỉ của một đội ngũ nhà thiết kế và thợ thủ công dành riêng cho nữ hoàng.

Trong một cuốn sách mới xuất bản ngày hôm qua, Angela Kelly - nhà thiết kế riêng cho nữ hoàng Anh trong suốt 8 năm nay đã tiết lộ những góc nhìn khá thú vị về quá trình làm nên một bộ trang phục cho nữ hoàng tham gia sự kiện. Cô chia sẻ rằng tất cả mọi chi tiết từ chiếc cổ áo, ô che đầu và thậm chí là hạt cườm đính trên áo cũng đều được thực hiện rất cẩn thận.

Cô Angela Kelly là nhà thiết kế trang phục chính cho nữ hoàng Anh
Cô Angela Kelly là nhà thiết kế trang phục chính cho nữ hoàng Anh
Đội ngũ thiết kế trang phục cho nữ hoàng lên đến 12 người
Đội ngũ thiết kế trang phục cho nữ hoàng lên đến 12 người

Để thực hiện một bộ cành cho Nữ hoàng tham gia các sự kiện trong đại như khai mạc Olympic Games hay  Diamond Jubilee đội ngũ thiết kế cần tới 12 người bao gồm một nhà thiết kế chính, một trợ lý, 3 thợ may, 1 thợ mũ, 4 thợ bảo quản trang phục. Sau khi nhóm họp bàn và có những thảo luận ban đầu về thiết kế, Angela sẽ vạch ra những yêu cầu và ý tưởng của Nữ hoàng để cũng nhau đi đến kiểu dáng cuối cùng, trước khi bắt tay vào thực hiện cắt may.

Tủ đồ của Nữ hoàng Anh đa màu sắc và phụ kiện chiếm số đông là mũ và ô che đầu
Tủ đồ của Nữ hoàng Anh đa màu sắc và phụ kiện chiếm số đông là mũ và ô che đầu
Một thợ may đang tỉ mỉ khâu tay một bộ váy màu tím
Một thợ may đang tỉ mỉ khâu tay một bộ váy màu tím
Đội ngũ thợ thiết kế cũng bàn bạc để đưa ra bộ trang phục tiếp theo cho Nữ hoàng trong sự kiện sắp tới
Đội ngũ thợ thiết kế cũng bàn bạc để đưa ra bộ trang phục tiếp theo cho Nữ hoàng trong sự kiện sắp tới

Bản thiết kế sẽ được phác thảo trên một miếng bìa cotton phòng trường hợp sai sót thì vẫn có thể điều chỉnh được. Sau khi các tỷ lệ đã được đưa ra chính xác, phác thảo sẽ được thực hiện trên nền chất liệu chính. Tất cả được cắt và thiết kế sao cho thật phù hợp với chỉ số cơ thể của Nữ hoàng. Người ta sẽ làm một ma- nơ-canh có kích thước tương đương với chỉ số trên cơ thể Nữ hoàng và nó được dùng để ướm thử thiết kế hoàn thành.

NTK Angela Kelly đang phác thảo mẫu thiết kế trên miếng bìa cotton
NTK Angela Kelly đang phác thảo mẫu thiết kế trên miếng bìa cotton
Và thực hiện may đo trên ma-nơ-canh
Và thực hiện may đo trên ma-nơ-canh
Và đây là sản phẩm cuối cùng
Và đây là sản phẩm cuối cùng
Đây là 2 bộ váy được Nữ hoàng Elizabeth sử dụng trong 2 sự kiện quan trọng là khai mạc Olympic 2012 và Diamond Jubilee
Đây là 2 bộ váy được Nữ hoàng Elizabeth sử dụng trong 2 sự kiện quan trọng là khai mạc Olympic 2012 và  Diamond Jubilee

Tái sử dụng trang phục là một việc phức tạp

Để làm công việc thiết kế trang phục cho Nữ Hoàng Anh quả thực không hề dễ dàng gì. Bởi nhà thiết kế còn phải thể hiện sự khéo léo trong cách kết hợp trang phục và màu sắc sao cho bộ trang phục hay màu sắc đó không được xuất hiện trong vòng vài tháng. Ví dụ như khi Nữ hoàng mặc một bộ váy đỏ tới thăm Nam vương quốc Anh thì gam màu đỏ sẽ không được sử dụng lại trong ít nhất 3 tháng. Chính vì thế nhà thiết kế phải có một cuốn sổ tay nhật ký ghi lại trang phục mà Nữ Hoàng mặc trong từng sự kiện cụ thể.

Chọn trang phục cho Nữ Hoàng không chỉ là việc thiết kế một trang phục thật đẹp và thật phù hợp với vóc dáng của Nữ Hoàng mà còn phụ hợp với sự kiện tham dự. Nhà thiết kế phải chọn ra những gam màu nhằm làm nổi bật hình ảnh của Nữ hoàng. Ví dụ như nếu Nữ Hoàng tham gia một buổi trồng cây thì chắc chắn màu xanh lá sẽ được tránh tuyệt đối. Hay khi đến thăm một ngôi trường, Nữ Hoàng sẽ được khoác lên mình những gam màu sáng, sử dụng những chi tiết gần gũi với học sinh như da, họa tiết hoa, ruy băng. Trang phục mặc buổi tối hay mặc ngày cũng cần phải có sự khác biệt. Trong khi trang phục buổi tối không được quá dày dặn để tiện cho việc di chuyển thì trang phục mặc ngày thường được thiết kế dài chớm gối. Khó khăn nhất là nhà thiết kế phải chọn chất liệu và kiểu dáng váy sao cho không bị gấp nếp khi Nữ Hoàng đứng ngồi lên xuống.


Phụ kiện

Mũ là một trong những phụ kiện không thể thiếu của Nữ hoàng mỗi khi ra ngoài và nguyên tắc của nó là phải xuyệt tông với trang phục. Những ngày mưa, Nữ hoàng sẽ sử dụng thêm một chiếc ô được thiết kế trong suốt để có thể nhìn thấy được mặt và tất nhiên, chiếc ô này cũng tiệp màu thời trang. Giày dép luôn chỉ cao 2 inch (khoảng 5 cm). Túi xách cũng được thiết kế thật nhẹ nhàng sao cho Nữ hoàng có thể cầm nắm trong một khoảng thời gian dài mà không hề bị mỏi tay.

Mũ là phụ kiện không thể thiếu của Nữ hoàng mỗi khi ra ngoài
Mũ là phụ kiện không thể thiếu của Nữ hoàng mỗi khi ra ngoài
Những chiếc ô xuyệt tông được dành cho những ngày mưa ẩm ướt
Những chiếc ô xuyệt tông được dành cho những ngày mưa ẩm ướt

Phong cách là một yếu tố rất quan trọng làm nên một hình ảnh đẹp cho những người của công chúng và Nữ hoàng Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Theo Eva