6 tiêu chí chọn trang phục cần nhớ

25/04/2013 18:00
Theo Ngôi sao
Để có vẻ ngoài hoàn hảo, bộ đồ cần phải phù hợp vóc dáng, thời tiết, hoàn cảnh bạn xuất hiện…

Ai cũng đều mong muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác, tuy nhiên do một số quyết định sai lầm mà bộ trang phục lại khiến bạn trở nên mờ nhạt hay thậm chí là... kỳ cục. Để tránh gặp phải sự cố đó, hãy tham khảo sáu tiêu chí lựa chọn váy áo dưới đây để luôn ghi điểm bởi vẻ duyên dáng, nổi bật và thời thượng.

1. Phù hợp vóc dáng

Đây là tiêu chí quan trọng nhất mà bạn cần cân nhắc trước khi quyết định mua một loại trang phục nào đó, cho dù thích kiểu dáng của nó đến đâu chăng nữa. Nếu sở hữu tấm lưng nhiều mụn hay vòng eo ngấn mỡ, hẳn là bạn sẽ không muốn người đối diện dồn sự chú ý vào nhược điểm này, đó là lý do bạn không nên mặc váy hở lưng sexy hay crop-top (áo vạt ngắn) gợi cảm...

Với đôi chân cong, hãy giấu chúng trong váy midi thướt tha hay quần ống đứng thanh lịch, hoặc ưu tiên chọn váy xòe cho vòng 3 không đầy đặn, vừa khắc phục những điểm không như ý, lại vừa giúp bạn trở nên duyên dáng, đáng yêu hơn.

Tiêu chí quan trọng nhất khi chọn trang phục là phải phù hợp vóc dáng. Đừng mặc crop-top gợi cảm nếu như bạn không sở hữu vòng eo săn chắc, nhỏ nhắn.
Tiêu chí quan trọng nhất khi chọn trang phục là phải phù hợp vóc dáng. Đừng mặc crop-top gợi cảm nếu như bạn không sở hữu vòng eo săn chắc, nhỏ nhắn.

2. Phù hợp màu da

Sẽ không phải băn khoăn gì nếu như bạn may mắn sở hữu làn da trắng sáng, bởi bất cứ màu nào cũng phù hợp với bạn. Tuy nhiên, với nước da ngăm, sẫm màu, dù bạn thích những gam rực rỡ thì cũng đừng tiếc nuối khi không mặc chúng. Thay vào đó, gam trung tính như be, kem, tím nhạt, xanh bạc hà... vẫn mang đến vẻ trẻ trung, thời thượng mà không làm nổi bật nhược điểm làn da.

Nếu sở hữu làn da ngăm, hãy ưu tiên gam màu trung tính.
Nếu sở hữu làn da ngăm, hãy ưu tiên gam màu trung tính.

3. Phù hợp hoàn cảnh

"Đẹp" phải đi đôi với "phù hợp". Sẽ thật là khó coi nếu như bạn đi phỏng vấn xin việc trong một công ty có môi trường nghiêm túc mà lại diện đồ hở hang, hoặc hình ảnh một cô nàng công sở lịch sự với sơ mi kín cổ, chân váy bút chì và giày cao gót gò bó cũng không hề phù hợp với chuyến dã ngoại vui vẻ, phóng khoáng…

4. Phù hợp thời tiết

Đừng biến mình trở thành trung tâm của sự chú ý một cách không hề đáng tự hào khi diện trang phục mát mẻ trong tiết trời lạnh giá. Những người xung quanh sẽ thấy bạn thật kỳ lạ hoặc có cảm giác ái ngại chứ không hề ngưỡng mộ hay bị hấp dẫn.

Một bộ đồ đẹp là phải phù hợp thời tiết cũng như hoàn cảnh xuất hiện.
Một bộ đồ đẹp là phải phù hợp thời tiết cũng như hoàn cảnh xuất hiện.

5. Không lạc mốt

Bạn không nhất thiết phải chạy theo tất cả các trào lưu đang thịnh hành, tuy nhiên cũng đừng quá xuề xòa trong việc lựa chọn trang phục, khiến hình ảnh của bạn không được đánh giá cao. Thỉnh thoảng, hãy bổ sung cho tủ quần áo của mình một món đồ mới với kiểu dáng thời thượng và học cách mix linh hoạt để có thể kết hợp nó thật hiệu quả cùng nhiều loại trang phục khác.

6. Có điểm nhấn nổi bật

Đôi khi, việc áp dụng tiêu chí mix đồ "an toàn" quá thường xuyên sẽ khiến phong cách của bạn trở nên nhàm chán hay thậm chí là nhạt nhẽo. Bởi vậy, để luôn thu hút sự chú ý của người đối diện thì hãy cố gắng bổ sung một điểm nhấn nổi bật cho vẻ ngoài, có thể là chiếc vòng cổ statement (bản lớn, thiết kế ngẫu hứng) để khiến áo sơ mi trắng ấn tượng hơn, hay chiếc khăn màu sắc nổi bật sẽ "thắp sáng" cả bộ đồ mang tông màu tối chủ đạo.

Điểm nhấn hợp lý sẽ giúp bộ trang phục trở nên nổi bật, ấn tượng hơn.
Điểm nhấn hợp lý sẽ giúp bộ trang phục trở nên nổi bật, ấn tượng hơn.
Theo Ngôi sao