Thừa tự tin, thiếu bàn thắng, U23 Việt Nam nếm trải thất bại

20/09/2011 23:39
Đình Viên
(GDVN) - Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong cả trận, U23 Việt Nam đành chấp nhận thất bại 1-0 trước Sinh viên Hàn Quốc.
Thừa tự tin, thiếu bàn thắng Thành Lương, Trọng Hoàng, Long Giang - những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách tuyển U23 Việt Nam đã không xuất trận từ đầu trong trận đấu ra mắt với Sinh viên Hàn Quốc. Điều đó càng chứng tỏ ông Goetz không đặt áp lực thành tích lên đội bóng trẻ của mình ở giải đấu giao hữu này. Mục tiêu chính của U23 Việt Nam là SEA Games 26 trên đất Indonesia.
U23 VN gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Ảnh: VSI
U23 VN gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Ảnh: VSI
Thi đấu trước một đối thủ có thể hình và thể lực hơn hẳn nhưng dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ áo đỏ đã nhập cuộc rất tự tin, tiên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Sinh viên Hàn Quốc, đáng tiếc là các chân sút U23 Việt Nam đã quá nóng vội cũng như thiếu chính xác ở những pha dứt điểm. Sự cơ động của Đình Tùng, Văn Quyết, Thanh Trung ở hàng công đã khiến các cầu thủ áo đỏ có được thế trận lấn lướt. Phút 15, Tùng ‘con’ có cơ hội mở tỉ số nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm bằng đầu đưa bóng đi chệch cột. 10 phút sau, Văn Quyết sút hụt bóng trong vòng cấm, bóng đến đúng tầm của Thanh Trung nhưng cú dứt điểm của đội trưởng Hòa Phát HN lại đi đúng vị trí thủ môn. Sau đó, U23 Việt Nam có pha phối hợp tuyệt đẹp, Thanh Trung thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Văn Bình, tiếc rằng cú ra chân của tiền vệ này không thắng được đôi tay thủ môn đối phương.
HLV Goetz cần giúp học trò vào trận thoải mái hơn. Ảnh: VSI
HLV Goetz cần giúp học trò vào trận thoải mái hơn. Ảnh: VSI
Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn thắng trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phải trả giá. Sau đường chuyền của đồng đội, Kim Yong Bo đã phá bẫy việt vị thành công, dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Sinh Viên Hàn Quốc ở những phút cuối. Thất bại trước Sinh viên Hàn Quốc không phải là điều gì quá to tát đối với U23 Việt Nam, có lẽ người hâm mộ bóng đá nước nhà đang đợi chờ sự thay đổi và cải thiện đáng kể về mặt lối chơi của các cầu thủ áo đỏ ở những trận đấu tiếp theo.Bất lợi về thể hình, yếu kém khâu dứt điểm Chiều cao khiêm tốn khiến các tiền đạo của U23 Việt Nam luôn gặp bất lợi trong các pha không chiến với trung vệ đối phương. Đình Tùng, Hoàng Thiên, Văn Thắng hay Văn Quyết chơi rất xông xáo và nỗ lực trên hàng công nhưng đều không một lần chọc thủng lưới đối phương. Sự hạn chế về ngoại hình khiến các cầu thủ chủ nhà gặp nhiều bất lợi trong tranh chấp với hậu vệ đội khách.
U23 VN thừa tự tin nhưng thiếu chính xác. Ảnh: VSI
U23 VN thừa tự tin nhưng thiếu chính xác. Ảnh: VSI
Ngược lại, khả năng chống bóng bổng của các hậu vệ áo đỏ cũng rất hạn chế. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Tuấn Mạnh, lưới của U23 Việt Nam đã rung lên sau pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Sinh viên Hàn Quốc. Sau 90 phút thi đấu chính thức, có đến gần 20 pha dứt điểm về khung thành đối phương nhưng vẫn không có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Các học trò của Falko Goetz cần giữ bình tĩnh, dứt điểm chính xác hơn và đòi hỏi độ khó nhất định. Tất nhiên, giải bóng đá quốc tế TP. HCM - Cúp Exibank 2011 chỉ mang thử nghiệm trong khát vọng tìm vàng tại SEA Games 26 của U23 Việt Nam. Thế nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi lớn trước các đối thủ đang chạy theo xu hướng nhập tịch như Singapope, Philippines…Đội hình thi đấu U23 Việt NamThủ môn: Tuấn MạnhHậu vệ: Quốc Long, Quốc Anh - Huỳnh Phú, Ngọc AnhTiền vệ: Thanh Trung, Văn Bình (Thái Dương 63') - Hoàng Thịnh, Mạnh Dũng (Văn Hoàn 86')Tiền đạo: Đình Tùng - Văn Quyết
Kết quả và lịch thi đấu giải giao hữu TP. HCM

Ngày 20/9
 
15h45, Học viện Aspire 2-0 U23 Singapore
18h30, U23 Việt Nam 0-1 Sinh viên Hàn Quốc
 
Ngày 22/9
 
16h00, U23 Singapore - Sinh viên Hàn Quốc
18h30, U23 Việt Nam - Học viện Aspire
 
Ngày 24/9
 
16h00, Sinh viên Hàn Quốc - Học viện Aspire
18h30, U23 Việt Nam - U23 Singapore
Đình Viên