Sếp phó VFF vừa nhậm chức đã hiến kế cho bóng đá Việt

11/10/2012 09:34
Hữu Nghiêm (VNN)
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn, người vừa được bầu làm Phó Chủ tịch VFF đã đưa ra những giải pháp “giải cứu” bóng đá Việt Nam thoát khỏi cơn khủng hoảng.
Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn nhấn mạnh dù có giải pháp nào đi chăng nữa nhưng các ông bầu, các CLB không tìm được tiếng nói chung, sẽ rất khó giải quyết được tình hình.

Tân Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn đã có những động thái đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: SN
Tân Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn đã có những động thái đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: SN

Theo ông Tuấn, để xảy ra tình trạng như thời gian vừa qua của bóng đá Việt Nam không thể không nhắc tới trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, vì định hướng không theo kịp với sự phát triển, kiểm soát tình hình chưa được chặt chẽ, thậm chí thả lỏng. “Chúng ta không nên chối bỏ. Nhưng công bằng mà nói, lỗi nhiều do các ông bầu. Do ngộ nhận, ta đây biết làm bóng đá, ta đây giàu có, không chơi bóng đá thì ai chơi”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, với tình trạng bóng đá khá bi đát như hiện nay, Nhà nước cũng phải cõ những giúp đỡ để các CLB bóng đá vượt qua khó khăn. “Nhà nước đứng vị trí nào, đầu tư cái gì, CLB phát triển theo hướng nào. Về mặt nhà nước, phải tính và đề xuất, giảm cầu thủ ngoại, làm việc với bộ tài chính, Tổng cục thuế xem có ưu đãi gì, xem có gì giúp được các doanh nghiệp thì phải làm ngay như: giảm nợ, giảm lãi suất, giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp…” , ông Tuấn đề xuất.

Cụ thể, ông Tuấn cho rằng theo lộ trình 2014 sẽ giảm ngoại binh từ 3 đá 2 trên sân. Sắp tới Tổng cục sẽ kiến nghị Bộ VH, TT&DL cho giảm từ 2013. Việc giảm ngoại binh là rất cần thiết trong tình cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại mỗi năm mất rất nhiều ngoại tệ cho lương, thưởng của các cầu thủ ngoại.

Hiện nay riêng lương, thưởng, tiền lót tay cho cầu thủ ngoại đã tiêu tốn 40% lượng tiền của CLB. Sắp tới sẽ phải giảm, cầu thủ nội cũng phải giảm. Họ buộc phải chấp nhận chia sẻ cùng đội trong thời điểm khó khăn này. Trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ phải lập nghiệp đoàn cầu thủ (bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm cầu thủ) theo xu hướng chung".

Đưa ra giải pháp cứu nguy cho bóng đá Việt Nam, ngoài chuyện nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cắt giảm ngoại binh, ông Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam không còn con đường nào khác là phải chuyên nghiệp thật sự. Mà muốn bóng đá chuyên nghiệp cần có bộ máy điều hành chuyên nghiệp, các CLB phải kiểm soát được tài chính, cân bằng thu chi…

Tuy nhiên ông Tuấn thừa nhận, hiện nay hầu như chúng ta chưa làm được điều này. Ngay cả chuyện kiểm soát tài chính là điều chắc chắn phải làm dù để thực hiện ở môi trường Việt Nam là không đơn giản.

Bên cạnh các giải pháp mang tính vĩ mô, ông Tuấn cũng cho rằng điều cần thiết là chúng ta phải nhận thức lại bóng đá của mình. Như J.League, nhiều CLB, chính quyền địa phương góp tới 20% cổ phần, như họ ký giải đó là niềm tự hào, khơi dậy niềm tự tôn quê hương, góp phần lôi kéo các CĐV bản địa đến sân, dẫn đến tăng quang cáo, tiền truyền hình…

Chính ra bóng đá Nhật thành công là do họ biết trân trọng, chăm lo hội CĐV. Còn mình, các ông bầu có thể bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua 1 cầu thủ nhưng lại không nghĩ tới việc bỏ 1 tỷ đồng xây dựng 1 hội CĐV cho ra hồn.

Tất nhiên, để các giải pháp này phát huy hiệu quả, ông Tuấn nhấn mạnh các ông bầu, CLB cần có sự đồng lòng chứ không riêng gì Tổng cục TDTT hay VFF.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Hữu Nghiêm (VNN)