"Ông Nguyễn Trọng Hỷ mới là người nên từ chức đầu tiên!"

05/12/2012 05:09
Lan Chi
(GDVN) - Rất nhiều người hâm mộ đã rất bức xúc khi trong cuộc họp mổ xẻ thất bại của tuyển Việt Nam chỉ có ông Phan Thanh Hùng xin từ chức.
Hôm qua, tại cuộc họp 'mổ xẻ' thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã xin từ chức và được phí VFF chấp thuận. Ngay sau khi ông Phan Thanh Hùng tuyên bố rời ghế nóng của ĐTQG, cộng đồng mạng đã cảm thấy rất tiếc nuối cho chiến lược gia người Đà Nẵng và thất vọng với những vị lãnh đạo VFF không đủ dũng khí để làm được như ông Phan Thanh Hùng.
Hôm qua, tại cuộc họp 'mổ xẻ' thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã xin từ chức và được phí VFF chấp thuận. Ngay sau khi ông Phan Thanh Hùng tuyên bố rời ghế nóng của ĐTQG, cộng đồng mạng đã cảm thấy rất tiếc nuối cho chiến lược gia người Đà Nẵng và thất vọng với những vị lãnh đạo VFF không đủ dũng khí để làm được như ông Phan Thanh Hùng.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều hiểu lỗi không chỉ thuộc về riêng ông Phan Thanh Hùng.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều hiểu lỗi không chỉ thuộc về riêng ông Phan Thanh Hùng.
Ông Nguyễn Trọng Hỷ - người đứng đầu VFF mới là người nên từ chức đầu tiên.
Ông Nguyễn Trọng Hỷ - người đứng đầu VFF mới là người nên từ chức đầu tiên.
HLV Phan Thanh Hùng chỉ là con tốt cho các vị lãnh đạo VFF diễn.
HLV Phan Thanh Hùng chỉ là con tốt cho các vị lãnh đạo VFF diễn.
Lan Chi