'Nghi án bán độ': Vì sao Văn Quyết phải lẩn tránh?

25/11/2011 16:30
Ngọc Khánh
(GDVN) - Tìm về nhà Văn Quyết để giải đáp nghi vấn bán độ nhưng chúng tôi không thể gặp được tiền đạo này. Phải chăng Văn Quyết muốn lẩn tránh?
Trắng tay ra về trong thất vọng, U23 Việt Nam lại phải đối diện với nghi vấn bán độ với rất nhiều dấu hiệu bất thường trong trận đấu cuối với U23 Lào. Một trong số những nhân vật bị nghi vấn nhiều nhất là tiền đạo Văn Quyết, người có những biểu hiện bất bình thường trong tình huống ở cuối trận. (Xem clip tình huống này)
Kiến tạo bàn thắng cho Văn Thắng nhưng sao Văn Quyết lại ôm mặt như có thảm họa?
Kiến tạo bàn thắng cho Văn Thắng nhưng sao Văn Quyết lại ôm mặt như có thảm họa?
Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam về nước, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với cầu thủ Văn Quyết để tìm hiểu thông tin. Do Văn Quyết không bắt máy nên chúng tôi đã quyết định về tận quê của cầu thủ này ở Thạch Thất, Hà Nội để tìm hiểu sự việc. Cái tên Văn Quyết vốn đã nổi như cồn trong những câu chuyện của người dân xã Hữu Bằng. Theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26, họ rất phấn khởi khi người con của quê hương ghi đến 5 bàn cho đội tuyển. Nhưng bên cạnh đó, nghi vấn bán độ cũng khiến họ xì xào.
Clip: ‘Soi’ 8 dấu hiệu bị nghi ‘bán độ’ của U23 Việt Nam
Tìm đến nhà Văn Quyết không khó, cả làng từ già tới trẻ ai cũng biết ông Nguyễn Văn Toàn có con là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Tiếp chúng tôi ngay tại xưởng làm kính của gia đình, ông Toàn cho biết Văn Quyết đi chơi ở đâu đó chưa về. Sau chén nước chè, ông cho biết hôm 22/11, cả gia đình đã lên tận sân bay Nội Bài đón Quyết. Mọi người rất phấn khởi!
Ông Toàn tin tưởng con mình tuyệt đối không làm chuyện bán độ. Ảnh: Ngọc Khánh
Ông Toàn tin tưởng con mình tuyệt đối không làm chuyện bán độ. Ảnh: Ngọc Khánh
Ông Toàn tự hào khi nhân dân địa phương rất yêu bóng đá. Những ngày có trận đấu bóng đá, mọi người gác hết công việc để theo dõi, rồi hò reo, cổ vũ Văn Quyết cùng những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Có lẽ đó là không khí chung của nhân dân cả nước bởi niềm hy vọng đặt trọn vào bóng đá Việt Nam tại SEA Games này.
* Bạn có cho rằng có chuyện tiêu cực của U23 Việt Nam ở SEA Games? Nếu có, bạn có thể nêu thêm những bằng chứng, lập luận… để khẳng định? Hãy gửi ý kiến của bạn cho báo Giáo Dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Khi chúng tôi hỏi Văn Quyết, ông Toàn cho biết Quyết đi chơi ở đâu đó. Sau một lúc chạy vào buồng trong gọi điện, ông Toàn bảo: “Văn Quyết đã đi lên trung tâm huấn luyện”. Được biết, Quyết mới về nhà nghỉ ngơi chưa được 2 ngày. Chúng tôi hỏi lại: “Quyết đi như vậy không chào mọi người sao?”, bố của cầu thủ này lại nói: “nếu chú đến trước 1 tiếng thì chắc gặp được nó (Văn Quyết - PV)(?) Kể về tuổi thơ của Quyết, ông Nguyễn Văn Toàn đánh giá con trai út của ông là một người rất hiền lành, ít nói, chăm học và đặc biệt đam mê với bóng đá. Ngay từ nhỏ, Quyết đã thường xuyên có mặt ở những trận đấu của trẻ con trong làng. Lớn lên thì tham gia những giải đấu ở huyện, tỉnh Hà Tây (cũ). Sự nghiệp bóng đá của Quyết bắt đầu bén duyên khi vào thi đấu chuyên nghiệp. Những ngày được nghỉ về nhà thì Quyết lại phụ giúp bố mẹ đứng máy cắt kính. Nhà Quyết có một xưởng làm kính nên cuộc sống cũng bớt nhọc nhằn hơn so với làng xóm. Người dân trong làng cũng cho biết Quyết là một thanh niên hiền lành, tử tế, sống hòa đồng. Trong câu chuyện dở dang, ông Toàn liên tục đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. Ông Toàn cũng cho chúng tôi số điện thoại của Văn Quyết để liên hệ. “Tôi tin tuyệt đối con tôi không bao giờ làm chuyện bán độ”, ông Toàn cho rằng ở một giải đấu, ai cũng muốn giành phần thắng nhưng không được thì vui vẻ chấp nhận. “Ngày tiễn con lên đường, tôi đã dặn nó phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang về vinh quang cho Tổ quốc”. Về nhà, Quyết kêu mệt, kể chuyện ăn uống, sinh hoạt không phù hợp ở Indonesia. Mặc dù vậy, Quyết vẫn thức cả đêm để xem các trận bóng đá ở Cúp C1 (Champions League). Chia tay chúng tôi, ông Toàn vẫn hoàn toàn tin tưởng con trai mình trong sạch. Liên lạc với Văn Quyết theo số điện thoại 09122***** mà ông Toàn cung cấp nhưng không thấy cầu thủ này nhấc máy. Sau đó, phóng viên có gọi lại gần 20 cuộc vào các thời điểm khác nhau nhưng vẫn không thấy trả lời.
Chiều muộn ngày 24/11, chúng tôi trở lại nhà Văn Quyết nhưng Quyết vẫn chưa về nhà. Ảnh: Ngọc Khánh
Chiều muộn ngày 24/11, chúng tôi trở lại nhà Văn Quyết nhưng Quyết vẫn chưa về nhà. Ảnh: Ngọc Khánh
Để tìm hiểu thêm thông tin, chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, nơi Văn Quyết đang khoác áo. Ông Hội cho biết, CLB Hà Nội T&T hiện đang tập trung ở Mỹ Đình nhưng Văn Quyết cùng Quốc Long do vừa kết thúc SEA Games nên được cho nghỉ đến hết tuần này. Dự kiến sang tuần sau thì CLB sẽ hội quân để đi tập huấn trước khi dự giải bóng đá giao hữu Navibank Cup. Liên lạc với một cầu thủ Hà Nội T&T, chúng tôi cũng được xác nhận rằng Văn Quyết không đến tập cùng họ. Như vậy, Văn Quyết chắc chắn không lên tập cùng Hà Nội T&T. Vậy thì cầu thủ này đã đi đâu và tại sao phải nói dối? Phải chăng Văn Quyết muốn lẩn tránh dư luận hay còn nguyên nhân nào khác nữa?Trọng Hoàng và Đình Tùng đều đã đăng đàn phủ nhận nghi án bán độ nhưng Văn Quyết, người bị đặt dấu hỏi nhiều nhất, thì hoàn toàn không. Sự im lặng, né tránh của Văn Quyết càng khiến dư luận có thêm cơ sở để đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh những trận đấu ‘có mùi’ ở SEA Games 26.
Trước đó, thông tin Cục cảnh sát hình sự triệu tập một số người liên quan đến trận đấu này lên làm việc. Tuy nhiên theo xác minh của báo Giáo Dục Việt Nam, nguồn tin này không chính xác. Một tháng trước, Cục cảnh sát hình sự đã theo sát hoạt động thi đấu của U23 Việt Nam để nắm tình hình. Vì vậy, những thông tin chính xác về việc có hay không tiêu cực của U23 Việt Nam sẽ được xác định trong thời gian tới. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này.
Ngọc Khánh