Mạc Hồng Quân: Cầu thủ gốc Việt tỏa sáng trời Âu

17/02/2012 09:09
Xuân Thanh
(GDVN) - Trưởng thành từ lò đào tạo chuyên nghiệp của CLB Sparta Praha, tiền vệ Mạc Hồng Quân được đánh giá là cầu thủ gốc Việt sáng giá nhất CH Séc hiện nay.
Mạc Hồng Quân sinh ngày 1/1/1992 tại thủ đô Hà Nội. Cả bố và mẹ của anh đều là người Việt Nam. Bóng đá là niềm yêu thích lớn nhất của anh. Năm 2000, Hồng Quân chuyển sang CH Séc sinh sống,
Mạc Hồng Quân sinh ngày 1/1/1992 tại thủ đô Hà Nội. Cả bố và mẹ của anh đều là người Việt Nam. Bóng đá là niềm yêu thích lớn nhất của anh. Năm 2000, Hồng Quân chuyển sang CH Séc sinh sống, 
Ngay sau khi chuyển sang CH Séc, Mạc Hồng Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại đội trẻ của CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, anh được các chuyên gia của CLB Sparta Praha phát hiện ra và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh.
Ngay sau khi chuyển sang CH Séc, Mạc Hồng Quân đã tham gia tập luyện và chơi bóng tại đội trẻ của CLB Tachov. Đến năm 15 tuổi, anh được các chuyên gia của CLB Sparta Praha phát hiện ra và ký hợp đồng chuyên nghiệp. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của anh.
Đầu quân cho Sparta Praha quả thực là một niềm vinh dự rất lớn đối với Hồng Quân bởi ai cũng biết đây là giàu thành tích nhất CH Séc và đã khẳng định được tên tuổi tại đấu trường châu Âu. Rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới đã từng được sản sinh ra tại đây như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech…
Đầu quân cho Sparta Praha quả thực là một niềm vinh dự rất lớn đối với Hồng Quân bởi ai cũng biết đây là giàu thành tích nhất CH Séc và đã khẳng định được tên tuổi tại đấu trường châu Âu. Rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới đã từng được sản sinh ra tại đây như Pavel Nedved, Patrick Berger, Jan Koeller, Tomas Rosicky, Petr Cech…
Ở đội trẻ của Praha, Mạc Hồng Quân nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình với vị trí tiền vệ trung tâm. Anh còn được BHL đội trẻ CLB Sparta Praha tin tưởng chọn làm đội trưởng trong 1 thời gian dài.
Ở đội trẻ của Praha, Mạc Hồng Quân nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình với vị trí tiền vệ trung tâm. Anh còn được BHL đội trẻ CLB Sparta Praha tin tưởng chọn làm đội trưởng trong 1 thời gian dài.
Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 Cộng hòa Séc. Anh đã ghi được 2 bàn thắng sau 3 lần ra sân.
Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 Cộng hòa Séc. Anh đã ghi được 2 bàn thắng sau 3 lần ra sân.
Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 Cộng hòa Séc. Anh đã ghi được 2 bàn thắng sau 3 lần ra sân.
Mùa giải 2011, Mạc Hồng Quân đã được đôn lên thi đấu trong đội hình Sparta Praha B tại giải hạng 2 Cộng hòa Séc. Anh đã ghi được 2 bàn thắng sau 3 lần ra sân.
Hiện tại, Mạc Hồng Quân đã trở thành công dân nước CH Séc và được các chuyên gia bóng đá trong nước đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của quốc gia này.
Hiện tại, Mạc Hồng Quân đã trở thành công dân nước CH Séc và được các chuyên gia bóng đá trong nước đánh giá là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của quốc gia này.
Quân từng nhận được nhiều lời mời về thi đấu cho ĐT U.19 Việt Nam và cả các CLB trong nước nhưng anh đã từ lối với lý do muốn gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu và trở thành cầu thủ của ĐTQG Cộng hòa Séc.
Quân từng nhận được nhiều lời mời về thi đấu cho ĐT U.19 Việt Nam và cả các CLB trong nước nhưng anh đã từ lối với lý do muốn gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu và trở thành cầu thủ của ĐTQG Cộng hòa Séc.
Quân từng nhận được nhiều lời mời về thi đấu cho ĐT U.19 Việt Nam và cả các CLB trong nước nhưng anh đã từ lối với lý do muốn gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu và trở thành cầu thủ của ĐTQG Cộng hòa Séc.
Quân từng nhận được nhiều lời mời về thi đấu cho ĐT U.19 Việt Nam và cả các CLB trong nước nhưng anh đã từ lối với lý do muốn gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao ở châu Âu và trở thành cầu thủ của ĐTQG Cộng hòa Séc.
Tuy nhiên, không có gì có thể chắc chắn rằng Mạc Hồng Quân sẽ không trở về thi đấu và cống hiến tại quê hương nếu không cạnh tranh được một suất chính thức tại các cấp ĐT của CH Séc.
Tuy nhiên, không có gì có thể chắc chắn rằng Mạc Hồng Quân sẽ không trở về thi đấu và cống hiến tại quê hương nếu không cạnh tranh được một suất chính thức tại các cấp ĐT của CH Séc.
Xuân Thanh