Cầu thủ xuất sắc nhất VN: Huỳnh Đức - Cao Cường, ai là vua vòng cấm?

05/07/2011 23:14
(GDVN) - Huỳnh Đức và Cao Cường là những tiền đạo săn bàn ‘khủng khiếp’ nhưng ai mới đích thực là ‘ông vua vòng cấm địa’?

(GDVN) - Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Cao Cường đều là những tiền đạo săn bàn ‘khủng khiếp’ nhất của bóng đá Việt Nam. Vậy giữa hai cái tên vang bóng một thời này, ai mới đích thực là ‘ông vua vòng cấm địa’?

Loạt bài Đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam:

Đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam: Hồng Sơn thua xa Ba Đẻn? (Kỳ 1)

Võ Hoàng Bửu: “Ở Hồng Sơn có những phẩm chất mà chưa ai có được”

Đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất VN: Công Vinh - Văn Quyến ai hơn ai?

Giáo dục Việt Nam tiếp tục gửi đến bạn đọc kỳ 3 của loạt bài ‘Đi tìm cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam’. Hai nhân vật được chọn kỳ này là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Cao Cường, những cầu thủ ‘số 9’ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Cao Cường, nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ

Vào những năm 1970 tới 1990, người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến cái tên Nguyễn Cao Cường như là một cỗ máy ghi bàn không biết mệt mỏi. Đá ở vị trí trung phong, Cao Cường được trời phú cho thể hình tốt (cao 1m73, lý tưởng vào thời đó), cùng thân hình dày và chắc nịch. Ông trở thành nỗi khiếp đảm đối với mọi hàng thủ nhờ lối đá dũng mãnh, xông xáo, không ngại va chạm, đặc biệt là rất lỳ đòn khi tả xung hữu đột giữa các hậu vệ đối phương.

Tiền đạo Cao Cường trong một buổi tập đội các cựu danh thủ Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
Tiền đạo Cao Cường trong buổi họp báo trước hai trận đấu của cựu danh thủ Việt Nam với đội cựu danh thủ Liverpool và đội cựu danh thủ Man United. Ảnh: Quang Minh

Thời kỳ đó, khả năng săn bàn của ông đã ‘khét tiếng’ từ Nam ra Bắc. Đến năm 1980, khi giải vô địch quốc gia lần đầu tiên ra đời, những bàn thắng của trung phong này mới được thống kê cụ thể. Cao Cường là kỷ lục gia với thành tích 22 bàn (trong 23 trận) ở mùa giải 1982-1983 và phải sau 13 năm nó mới được phá bởi… Lê Huỳnh Đức với kỷ lục mới 25 bàn (trong 27 trận) tại giải 1996.

Tâm sự với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, danh thủ Cao Cường tiết lộ rằng, bí quyết giúp ông thành công và trụ vững trong 20 năm theo nghiệp chính là sự cần cù tập luyện. Một điều quan trọng nữa là phải tự nhận thức xem mình yếu điểm nào để tìm ra phương án cải thiện. Một Cao Cường có sức rướn, tốc độ, khả năng đánh đầu, chơi tốt cả 2 chân và không một lần chấn thương trong suốt sự nghiệp, tất cả là nhờ vào khổ luyện mà có.

Danh thủ Cao Cường đã gắn bó với CLB Quân đội và ĐTVN suốt 2 thập kỷ.
Danh thủ Cao Cường đã gắn bó với CLB Quân đội và ĐTVN suốt 2 thập kỷ.

Sau 2 thập niên thi đấu đỉnh cao, đầu năm 1990, Cao Cường quyết định ‘gác kiếm’ để lui về hậu trường làm công tác đào tạo trẻ ở CLB Quân đội (sau là Thể Công). Năm 1995, sau những đóng góp không biết mệt mỏi trong suốt sự nghiệp, danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất 20 năm’ của bóng đá Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho cựu tiền đạo danh tiếng này.

Lê Huỳnh Đức, kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam

Đúng thời điểm Cao Cường quyết định treo giày, Huỳnh Đức mới được đôn lên đội 1 của CLB Công an TP. Hồ Chí Minh. Thế nhưng, tài không đợi tuổi, cái tên Lê Huỳnh Đức nhanh chóng trở thành phát hiện mới của bóng đá Sài Gòn. Chính anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng nghành công an ‘đánh đâu thắng đó’ tại giải A1 toàn quốc vào những năm 1990.

Huỳnh Đức (áo xanh), kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam.
Huỳnh Đức (áo xanh), kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam.

Với thể hình thuộc dạng ‘của hiếm’ của bóng đá quốc nội (cao đến 1m78), Huỳnh Đức được triệu tập vào ĐTQG dưới thời HLV Karl-Heinz Weigang tham dự SEA Games 18. Từ ấy, Lê Huỳnh Đức đã tạo lập cho mình một bộ sưu tập các danh hiệu cá nhân mà cho đến bây giờ, chưa có được cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam có thể sánh kịp. Phải kể đến 3 danh hiệu Quả bóng Vàng (1995, 1997, 2002), 3 Quả bóng Bạc (1998, 1999, 2000), 2 lần là ‘Vua phá lưới’ giải VĐQG các năm 1996 và 1997.

Ngoài thành tích phá kỷ lục ghi bàn của Cao Cường sau 13 năm, Huỳnh Đức còn là cầu thủ duy nhất dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004). Anh cũng chính là người ghi bàn thắng nhiều nhất cho ĐTQG tính thời điểm này. Huỳnh Đức cũng trở thành cầu thủ Việt đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, khi anh gia nhập CLB Lifan (Trung Quốc) vào năm 2001.

Huỳnh Đức gặt hái nhiều thành công trong vai trò HLV. Ảnh: Quang Minh
Huỳnh Đức gặt hái nhiều thành công trong vai trò HLV. Ảnh: Quang Minh

Từng ấy danh hiệu cá nhân đã phần nào phác họa rõ nét về trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam trước đây. Sự nghiệp bóng đá của anh vẫn chưa dừng lại dù đã giải nghệ, bởi hiện nay Huỳnh Đức đang rất thành công trên cương vị của một huấn luyện viên. Anh chính là huấn luyện viên trẻ nhất giành chức VĐQG (cùng SHB. Đà Nẵng).

Ai hơn mới là ‘ông vua vòng cấm’?

Cao Cường và Huỳnh Đức là hai trung phong thuộc các thế hệ khác nhau, họ đều là những tiền đạo nổi bật nhất ở thời của mình. Cao Cường được giới chuyên môn ví là tiền đạo hội tụ rất nhiều phẩm chất của các bậc tiền bối trước kia như sức rướn của Hiển ‘coóc’ (danh thủ Từ Như Hiển), sắc bén như Hùng ‘xồm’ (Trần Hùng), lỳ đòn như Nguyễn Bính, khả năng chọn vị trí ghi bàn của Nguyễn Văn Dũng cùng sự mềm mại của người anh ruột Ba Đẻn… Trong khi ấy, Huỳnh Đức thuộc mẫu trung phong hiện đại với sức càn quét mạnh mẽ và một nền tảng kỹ thuật cơ bản hoàn hảo, khả năng đánh đầu rất tốt, chớp thời cơ nhanh nhạy. Ngoài ra, Huỳnh Đức còn được xem là một trong những trung phong nguy hiểm nhất khu vực nhờ lối đá liên tục di chuyển, chạy chỗ quan sát tuyêt vời, quan trọng hơn cả là khả năng dứt điểm cực bén như lưỡi dao cạo trong vòng cấm địa.

Cặp anh em tuyển thủ nổi tiếng Ba Đẻn - Cao Cường.
Cặp anh em tuyển thủ nổi tiếng Ba Đẻn - Cao Cường.

Để có lời giải đáp tương đối cho việc so sánh giữa Cao Cường và Huỳnh Đức, Giáo dục Việt Nam đã liên hệ trực tiếp với cựu danh thủ Lê Khắc Chính (còn gọi là Chính ‘cối’), người cùng thời với Cao Cường. Theo cựu trung vệ Đường sắt Việt Nam, giữa 2 cựu danh thủ này đều có điểm chung là nền tảng thể lực dồi dào, sức rướn, sức bật rất tốt cũng như khả năng chơi đầu tuyệt vời.

“Ngày trước tôi và Cao Cường đã nhiều lần đụng độ nhau khi Thể Công gặp Tổng cục Đường sắt Việt Nam, tôi đá trung vệ, còn Cao Cường chơi trung phong. Điểm nổi bật của Cao Cường là khả năng bứt tốc rất nhanh, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, chơi bóng bằng đầu thuộc loại khá nhất lúc bấy giờ. Ở Cao Cường còn có những tố chất rất hiếm của bóng đá, đó là chơi bóng tốt cả 2 chân và những cú sút bóng sống trên không rất căng và xoáy. Huỳnh Đức cũng là tiền đạo không tồi, có một vài tố chất mà theo tôi cả hai cùng sở hữu chung, đó là nền tảng thể lực dồi dào, sức rướn, sức bật rất tốt, khả năng chơi đầu không có đối thủ trong làng bóng Việt Nam”, ông Lê Khắc Chính nhận định.

Cũng theo ông Chính ‘cối’, để nhận xét tiền đạo nào giỏi hơn một cách toàn diện không khó, mà cái khó chính là ai để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lòng khán giả. Về tiêu chí này, ông Chính cho rằng cả Huỳnh Đức lẫn Cao Cường đều ngang nhau, khi khán giả ở mỗi thời đều rất muốn tận mắt chứng kiến họ thi đấu.

Dưới đây là bảng chấm điểm của cựu danh thủ Lê Khắc Chính chấm trên 13 tiêu chí. Theo bảng chấm này thì ‘tiền bối’ Nguyễn Cao Cường đạt tới 126 điểm, trên 130 điểm tối đa, còn ‘hậu bối’ Lê Huỳnh Đức chỉ đạt 117 điểm.

Bảng chấm điểm của cựu danh thủ Lê Khắc Chính.
Bảng chấm điểm của cựu danh thủ Lê Khắc Chính.

A Phan

* Bạn có đồng ý với cách chấm điểm của cựu danh thủ Lê Khắc Chính cho cặp Nguyễn Cao Cường v Lê Huỳnh Đức? Bạn đánh giá Cao Cường và Huỳnh Đức ai xuất sắc hơn ai? Theo bạn thì Cao Cường, Huỳnh Đức hay danh thủ nào mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam mọi thời đại? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi tiện đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng cảm ơn!