Cái lý của bầu Đệ

09/10/2012 10:01
Di Linh (TT24h)
Nhận định của ông Đệ đang được nhiều người thừa nhận là vấn nạn của bóng đá Việt Nam suốt những năm vừa qua.
Đó là nhận xét của nhiều người trước những phát biểu gây sốc của ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa trong buổi lễ tổng kết mùa giải và sau đó bị “bầu” Đức cũng như Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phản bác. Trong đó, “bầu” Đức cho rằng ông Đệ phát biểu “10 điều thì có 8 điều sai”.

Trong số những nhận xét của “bầu” Đệ, khá nhiều người đã tâm đắc với đề xuất “các ông bầu không được tham gia vào Hội đồng quản trị của VPF mà chỉ nên góp vốn, góp ý cho BTC, nhằm tránh gây khó khăn cho các trọng tài trong việc điều khiển các trận đấu”. Dù không chỉ trích công khai nhưng ở mùa giải vừa qua, không ít các ông bầu không tham gia Hội đồng quản trị VPF ngấm ngầm cho rằng có những sự thiên vị nhất định cho các đội bóng có “sếp” đang giữ chức vụ nào đó ở VPF.

Phát biểu gây “sốc” của ông Nguyễn Văn Đệ không hoàn toàn vô lý
Phát biểu gây “sốc” của ông Nguyễn Văn Đệ không hoàn toàn vô lý

Nếu làm được như đề xuất của ông Đệ, bóng đá Việt Nam sẽ hạn chế nhiều hơn những nghi kỵ về việc “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Tuy nhiên, hiện tại vai trò của các ông bầu như Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Lê Tiến Anh,…còn rất quan trọng, nhất là việc tạo nguồn thu cho giải. Chính vì vậy, đề xuất của bầu Đệ chưa có đủ sức nặng.

Ngoài ra, ông Đệ còn có một phát biểu “trúng phóc” khác, đó là “nhiều ông bầu với cách chi tiền của mình đã làm cho các cầu thủ tự xem mình là ngôi sao, tự mãn, coi các ông bầu không ra gì khiến “bầu” nào cũng ngán bóng đá. Trong khi đó, nhiều HLV đã lợi dụng điều này để trục lợi cá nhân”.

Nhận định của ông Đệ đang được nhiều người thừa nhận là vấn nạn của bóng đá Việt Nam suốt những năm vừa qua. Việc cầu thủ bị “thổi giá” quá cao đã khiến cho nhiều ông bầu điêu đứng. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội kiếm tiền của không ít những lãnh đội, HLV khi nắm trong tay quyền tuyển chọn cầu thủ qua đó tìm cách đòi tiền “chiết khấu”, “hoa hồng” hay còn gọi là “cắt phế”.

Tại buổi tổng kết, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh hay Giám đốc điều hành CLB XSKT Lâm Đồng cũng công khai đồng tình với ông Đệ về việc các đội bóng nên chung tay “siết” lại giá chuyển nhượng. Chỉ có sự đồng lòng từ tất các ông bầu, thị trường chuyển nhượng Việt Nam mới bình ổn giá cả, các cầu thủ mới trở lại với giá trị thực của mình và phải phấn đấu hết mình để tạo ra thương hiệu bằng thực lực trên sân cỏ, chứ không phải là những chiêu thức “thổi giá” phi lý.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Di Linh (TT24h)