BXH FIFA tháng 9/2012: ĐT Việt Nam vẫn lẹt đẹt ở vị trí 146 thế giới

06/09/2012 07:24
Tấn Minh
(GDVN) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 9/2012, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 146 thế giới và đứng thứ 2 Đông Nam Á.
Không có nhiều sự xáo trộn trong nhóm 10 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, Tây Ban Nha, Đức và Anh vẫn giữ 3 vị trí dẫn đầu. Duy chỉ có một sự hoán đổi vị trí giữa Bồ Đào Nha và Uruguay khi ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo có chiến thắng 2-0 trước Panama nên được cộng thêm 19 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng... Dù đã tăng một bậc so với tháng trước nhưng ĐT Brazil vẫn nằm ngoài top 10...
Không có nhiều sự xáo trộn trong nhóm 10 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, Tây Ban Nha, Đức và Anh vẫn giữ 3 vị trí dẫn đầu. Duy chỉ có một sự hoán đổi vị trí giữa Bồ Đào Nha và Uruguay khi ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo có chiến thắng 2-0 trước Panama nên được cộng thêm 19 điểm và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng... Dù đã tăng một bậc so với tháng trước nhưng ĐT Brazil vẫn nằm ngoài top 10... 
Ở Châu Âu, cũng là 4 cái tên Tây Ban Nha, Đức, Anh và Bồ Đào Nha độc chiếm 4 vị trí dẫn đầu...
Ở Châu Âu, cũng là 4 cái tên Tây Ban Nha, Đức, Anh và Bồ Đào Nha độc chiếm 4 vị trí dẫn đầu...
Tại khu vực châu Á, 3 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. ĐT Việt Nam xếp hạng thứ 20 của Châu Á
Tại khu vực châu Á, 3 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. ĐT Việt Nam xếp hạng thứ 20 của Châu Á
Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1, bỏ xa ĐT xếp tiếp theo là Việt Nam đến 61 điểm. ĐT Việt Nam không thi đấu trận nào trong tháng qua nên giữ nguyên vị trí 146. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ tập trung trở lại vào hôm 4/9 và trong đợt tập trung này ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu lần lượt gặp ĐT Malaysia (ngày 11/9), ĐT Indonesia (ngày 15/9 và 22/9). Nếu giành được thành tích tốt, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có bước tiến đáng kể trong BXH tháng tới.
Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1, bỏ xa ĐT xếp tiếp theo là Việt Nam đến 61 điểm. ĐT Việt Nam không thi đấu trận nào trong tháng qua nên giữ nguyên vị trí 146. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mới chỉ tập trung trở lại vào hôm 4/9 và trong đợt tập trung này ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu lần lượt gặp ĐT Malaysia (ngày 11/9), ĐT Indonesia (ngày 15/9 và 22/9). Nếu giành được thành tích tốt, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ có bước tiến đáng kể trong BXH tháng tới.
Cũng trong hôm qua, VFF đã công bố kết quả kiểm phiếu cuộc bầu chọn các danh hiệu trọng tài mùa giải 2012 và trọng tài Võ Quang Vinh đã xuất sắc vượt qua 4 đồng nghiệp để trở thành chủ nhân của Chiếc Còi Vàng 2012. Với 352 điểm, Võ Quang Vinh đã bỏ cách xa người đoạt danh hiệu Chiếc còi Bạc là trọng tài Vũ Bảo Linh (192 điểm) và Chiếc còi Đồng là trọng tài Nguyễn Trọng Thư (88 điểm). Trong khi đó, ở cuộc đua tới danh hiệu Cây cờ Vàng, sau 3 năm lỡ hẹn kể từ lần được tôn vinh sau mùa giải 2008, trợ lý Phạm Mạnh Long đã trở lại vị trí số 1 với 280 điểm. Tiếp theo là trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Minh (204 điểm) và trợ lý trọng tài Nguyễn Phong Vũ (137 điểm). Các danh hiệu trọng tài 2012 sẽ được BTC trao tặng tại Lễ Tổng kết mùa giải 2012, dự kiến diễn ra vào ngày 6/10 tới tại TP.HCM.
Cũng trong hôm qua, VFF đã công bố kết quả kiểm phiếu cuộc bầu chọn các danh hiệu trọng tài mùa giải 2012 và trọng tài Võ Quang Vinh đã xuất sắc vượt qua 4 đồng nghiệp để trở thành chủ nhân của Chiếc Còi Vàng 2012. Với 352 điểm, Võ Quang Vinh đã bỏ cách xa người đoạt danh hiệu Chiếc còi Bạc là trọng tài Vũ Bảo Linh (192 điểm) và Chiếc còi Đồng là trọng tài Nguyễn Trọng Thư (88 điểm).

Trong khi đó, ở cuộc đua tới danh hiệu Cây cờ Vàng, sau 3 năm lỡ hẹn kể từ lần được tôn vinh sau mùa giải 2008, trợ lý Phạm Mạnh Long đã trở lại vị trí số 1 với 280 điểm. Tiếp theo là trợ lý trọng tài Nguyễn Hoàng Minh (204 điểm) và trợ lý trọng tài Nguyễn Phong Vũ (137 điểm). Các danh hiệu trọng tài 2012 sẽ được BTC trao tặng tại Lễ Tổng kết mùa giải 2012, dự kiến diễn ra vào ngày 6/10 tới tại TP.HCM.

Tấn Minh