Bằng chứng chống lại các trọng tài VPF trong vụ ‘bẻ còi’ ở Lạch Tray

27/02/2012 19:00
Xuân Thanh
(GDVN) - Tổ trọng tài điều khiển trận đấu V. Hải Phòng - SLNA đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi 'bẻ còi' không công nhận bàn thắng hợp lệ của
Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 49 trong trận đấu giữa V. Hải Phòng và SLNA ở vòng 7 V-League vừa qua. Tiền vệ Bebbe bên phía SLNA đã có một pha nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Đậu Ngọc Tân của Vicem Hải Phòng lúng túng đấm bóng bay vào lưới. Các cầu thủ SLNA mừng rỡ chạy ăn mừng bàn thắng còn cầu thủ Hải Phòng thì chỉ còn biết cúi đầu tiếc nuối. Thế nhưng, tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm trọng tài chính Trần Trung Hiếu và trợ lý Đỗ Mạnh Hà đã không công nhận bàn thắng của tiền vệ Bebbe bởi lý do trái bóng đã lượn ra ngoài đường biên ngang trước khi chui vào lưới. 
Tình huống trọng tài chính Trần Trung Hiếu không công nhận bàn thắng của Bebbe (SLNA)
Tình huống trọng tài chính Trần Trung Hiếu không công nhận bàn thắng của Bebbe (SLNA)
Tuy nhiên xem lại clip dưới đây thì quyết định đó của tổ trọng tài Trần Trung Hiểu là một quyết định cực kỳ sai lầm. Trước khi Bebbe tung ra cú dứt điểm, anh vẫn còn cách vạch biên ngang đến gần 1m. Vì vậy, không thể cho rằng cú sút của anh đã đưa trái bóng đã lượn ra ngoài đường biên ngang trước khi bị thủ thành Đậu Ngọc Tân đẩy vào lưới.
Không hiểu đây là do lỗi chuyên môn của tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, mà cụ thể là trọng tài chính Trần Trung Hiếu và trợ lý Đỗ Mạnh Hà hay là bởi họ đã phải nhận sức ép từ ai đó trước trận đấu để cố tình ‘bẻ còi’ thiên vị đội chủ nhà Vicem Hải Phòng. 
Ở mùa giải năm trước, hai trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết đã bị treo còi vĩnh viễn sau khi giúp Vicem Hải Phòng thắng Hòa Phát Hà Nội và Bình Dương ở những vòng đấu cuối. Còn ở mùa giải năm nay, đã có ít nhất hai trọng tài ở giải chuyên nghiệp phải chuyển sang làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất vì chuyên môn yếu. Vì vậy, dù là mắc lỗi nào đi chăng nữa, tổ trọng tài Trần Trung Hiếu và Đỗ Mạnh Hà vẫn xứng đáng phải nhận án phạt từ Ban kỷ luật.
Hiện tại, Phó Ban trọng tài VFF, ông Đoàn Phú Tấn cho hay, Ban trọng tài sẽ tiến hành ‘mổ băng’ trong ngày 28 hoặc 29/2 để kết luận đúng sai. Theo báo cáo sơ bộ mà ông Tấn được nhận, trợ lý trọng tài Đỗ Mạnh Hà khẳng định, bóng đã lượn ra ngoài đường biên trước khi vào lưới. Nhưng sự thật thì đã rành rành là không phải như thế.
Xuân Thanh