4 bài học đắt giá từ thất bại đầu tiên của 'tướng' Hùng

25/10/2012 13:10
Hà Đinh
(GDVN) - Chủ nhà Việt Nam đã phải nhận thất bại ngay trong ngày khai mạc VFF Cup, đây cũng là thất bại đầu tiên của 'Coach' Hùng từ khi chính thức 'nhiếp chính'.
Thứ nhất, tuyển Việt Nam chưa thể học theo đội bóng số một thế giới Tây Ban Nha khi đá với sơ đồ 4-6-0 được. Trong khi Công Vinh và Việt Thắng chấn thương, HLV Phan Thanh Hùng nên để Quang Hải đá chính ngay từ đầu thay vì để Văn Quyết đá tiền đạo ảo. Thực tế kể từ khi Quang Hải vào sân, tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn hẳn, các hậu vệ Turkmenistan để ý chăm sóc Quang Hải khiến các cầu thủ khác của Việt Nam có đất hoạt động nhiều hơn và chính Quang Hải cũng tạo ra một vài cơ hội ăn bàn khá ngon ăn…

Thứ nhất, tuyển Việt Nam chưa thể học theo đội bóng số một thế giới Tây Ban Nha khi đá với sơ đồ 4-6-0 được. Trong khi Công Vinh và Việt Thắng chấn thương, HLV Phan Thanh Hùng nên để Quang Hải đá chính ngay từ đầu thay vì để Văn Quyết đá tiền đạo ảo. Thực tế kể từ khi Quang Hải vào sân, tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn hẳn, các hậu vệ Turkmenistan để ý chăm sóc Quang Hải khiến các cầu thủ khác của Việt Nam có đất hoạt động nhiều hơn và chính Quang Hải cũng tạo ra một vài cơ hội ăn bàn khá ngon ăn…

Thứ hai, ai cũng biết thủ thành Tấn Trường là tội đồ trong trận thua vừa rồi của tuyển Việt Nam, nhưng cũng cần phải nhắc đến phong độ không được tốt của các hậu vệ. Gia Từ có màn ra mắt khá thành công trong màu áo tuyển, nhưng đó là khi trung vệ của V.Ninh Bình được đá cặp với đội trưởng Minh Đức. Còn hôm nay, khi Minh Đức không thể ra sân, cặp trung vệ Gia Từ - Đình Luật đã mắc khá nhiều sai sót…

Thứ hai, ai cũng biết thủ thành Tấn Trường là tội đồ trong trận thua vừa rồi của tuyển Việt Nam, nhưng cũng cần phải nhắc đến phong độ không được tốt của các hậu vệ. Gia Từ có màn ra mắt khá thành công trong màu áo tuyển, nhưng đó là khi trung vệ của V.Ninh Bình được đá cặp với đội trưởng Minh Đức. Còn hôm nay, khi Minh Đức không thể ra sân, cặp trung vệ Gia Từ - Đình Luật đã mắc khá nhiều sai sót…

Thứ ba, phải chăng lối đá tiqui-taca mà HLV Phan Thanh Hùng đang xây dựng cho các học trò của mình có vấn đề? Khả năng cầm bóng của các cầu thủ khá hạn chế, không chỉ vậy các cầu thủ chủ nhà rất hay thực hiện những đường chuyền sai địa chỉ khá vô duyên…

Thứ ba, phải chăng lối đá tiqui-taca mà HLV Phan Thanh Hùng đang xây dựng cho các học trò của mình có vấn đề? Khả năng cầm bóng của các cầu thủ khá hạn chế, không chỉ vậy các cầu thủ chủ nhà rất hay thực hiện những đường chuyền sai địa chỉ khá vô duyên…

Thứ tư, như HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu: “Trận này ĐT Việt Nam bế tắc ở giữa vì Tấn Tài bị chấn thương phải rời sân quá sớm. Khả năng của Cao Sỹ Cường không bằng Tấn Tài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Những điểm yếu sẽ được khắc phục sau những trận đấu quý giá như thế này. Nó chỉ ra những điều được và chưa được cho đội tuyển. Hiện nay đội tuyển đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu đội hình ĐT Việt Nam tốt hơn thì kết quả trận này sẽ khá hơn". Khi Tấn Tài không thể tiếp tục thi đấu, đội tuyển Việt Nam không còn thủ lĩnh thực thụ nào trên sân, cả về tinh thần lẫn việc dẫn dắt lối chơi. Những Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Thành Lương…rõ ràng chưa thể cáng đáng nhiệm vụ này. Người ta đã bắt đầu thấy nhớ Minh Phương, Tài Em…

Thứ tư, như HLV Phan Thanh Hùng phát biểu sau trận đấu: “Trận này ĐT Việt Nam bế tắc ở giữa vì Tấn Tài bị chấn thương phải rời sân quá sớm. Khả năng của Cao Sỹ Cường không bằng Tấn Tài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Những điểm yếu sẽ được khắc phục sau những trận đấu quý giá như thế này. Nó chỉ ra những điều được và chưa được cho đội tuyển. Hiện nay đội tuyển đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu đội hình ĐT Việt Nam tốt hơn thì kết quả trận này sẽ khá hơn". Khi Tấn Tài không thể tiếp tục thi đấu, đội tuyển Việt Nam không còn thủ lĩnh thực thụ nào trên sân, cả về tinh thần lẫn việc dẫn dắt lối chơi. Những Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Thành Lương…rõ ràng chưa thể cáng đáng nhiệm vụ này. Người ta đã bắt đầu thấy nhớ Minh Phương, Tài Em…

Hà Đinh