Brazil trước thềm World Cup 2014: Điệu Samba nhạt màu

21/03/2012 09:09
Bão Quốc
(GDVN) - 2 năm nữa mới đến World Cup nhưng từ lúc này Brazil nên lo nghĩ về phong cách mà họ sẽ mang tới cho các CĐV chủ nhà cũng như khán giả toàn cầu.
Với tư cách là nước chủ nhà của giải đấu, Brazil chắc chắn nhận được vô số sức ép từ người hâm mộ trong nước, dư luận và thậm chí là ngài tổng thống mê bóng đá. Mọi người trông đợi Brazil không chỉ đi tới chiến thắng mà còn phải thắng với sự đẹp mắt như những vũ điệu Samba.
Brazil đã chơi rất không thành công trong 2 kỳ Cúp Thế giới trước đây, lần lượt bị loại ở vòng tứ kết bởi Pháp năm 2006 và Hà Lan năm 2010. Một điều quan trọng cần nhớ đó là những thất bại đó đều xuất phát từ không chỉ lịch sử lẫy lừng của Brazil, một quốc gia bóng đá, mà còn liên quan đến mức độ tài năng tổng thể của ĐTQG.

Những cầu thủ có phong cách như Ronaldinho chỉ phù hợp với một Brazil nhảy Samba đúng nghĩa
Những cầu thủ có phong cách như Ronaldinho chỉ phù hợp với một Brazil nhảy Samba đúng nghĩa

Trong định nghĩa của những người Brazil, một kỳ World Cup mà không lọt tới được bán kết là một kỳ World Cup thất bại. Không những vậy, nếu có lọt tới bán kết thì những người dân của quốc gia Nam Mỹ này cũng không hẳn hài lòng nếu thứ bóng đá mà các cầu thủ phô diễn không huyền ảo như họ mong đợi.
Vậy thì nguyên nhân Brazil đã chơi không thành công tại 2 kỳ cúp Thế giới gần nhất nằm ở đâu?
Lối chơi của Brazil đã chuyển đổi trong vòng 4-5 năm trở lại đây. Một phong cách sáng tạo và giàu trí tưởng tượng đã bị thay bằng sự chắc chắn, kỷ luật mang đậm yếu tố phòng ngự. Người đề xướng lối chơi này, Carlos Dunga, đã đi ngược với truyền thống của Brazil và gần như chuyển đổi hẳn dòng chảy của bóng đá Brazil. Ngày càng xuất hiện nhiều hơn những ngôi sao Samba có lối đá nặng yếu tố thể lực mà điển hình là Ramires của Chelsea.
Dunga đã phần nào thành công với Copa America 2007 và sau đó là cúp Liên lục địa 2009. Nhưng cái chất thẩm mỹ của bóng đá Brazil đã biến mất, mà đó mới là thứ khiến họ có số lần vô địch Thế giới nhiều nhất và được các tín đồ túc cầu mến mộ. Khi World Cup 2010 kết thúc trong thất bại, Dunga đã rất nhanh chóng bị đá khỏi ghế HLV như một lẽ thường tình mà khắp Brazil đã chờ đợi.

Lứa tài năng mới của ĐT Brazil như Neymar sẽ trở lại với phong cách đẹp mắt hay tiếp tục lối chơi kỷ luật thời Dunga?
Lứa tài năng mới của ĐT Brazil như Neymar sẽ trở lại với phong cách đẹp mắt hay tiếp tục lối chơi kỷ luật thời Dunga?

Một phong cách bóng đá kiểu diễn cảm không chỉ là bản sắc của Brazil, nó chính là bản thân Brazil. Những kỹ thuật kiểu 'Joga Bonito' là thứ bẩm sinh trong con người của mỗi cầu thủ đến từ đất nước này. Những Neymar, Ganso hay thậm chí những cầu thủ không chơi tấn công nhiều như David Luiz, Thiago Silva, Lucas Leiva, họ trưởng thành để múa vũ điệu samba trên sân bóng.

Nói một cách đơn giản thì, khi một đội bóng ra sân thì cách tốt nhất là hãy chơi thứ bóng đá bản chất của đội bóng đó. Chelsea được xây dựng để chơi xấu xí và vẫn chiến thắng, vậy thì tại sao Brazil, cái tên khi nhắc tới là đồng nghĩa với bóng đá đẹp, lại không trình diễn những điệu nhảy quen thuộc của mình? Đó là vấn đề lớn nhất của nước chủ nhà World Cup 2014.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc