Biểu dương "con nuôi" Đồn Biên phòng Quảng Ninh có thành tích cao trong học tập

01/04/2022 07:03
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng biểu dương những học sinh Quảng Ninh tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Ngày 30/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Được biết, triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu thường xuyên 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các địa bàn biên giới, hải đảo.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục duy trì đỡ đầu thường xuyên cho 87 em (13 em đã hoàn thành Chương trình học lớp 12, 4 em đang theo học Đại học).

Trong đó, chương trình “Nâng bước em tới trường” có 70 em và “Con nuôi đồn Biên phòng” là 17 em.

Mức hỗ trợ mỗi học sinh là 500.000 đồng/1 tháng. Tính từ 3/2016 đến tháng 3/2022, tổng số tiền hỗ trợ học sinh trong các chương trình này là 2,765 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trao tặng phần quà cho các học sinh đã đạt thành tích cao trong học tập (Ảnh: CTV)

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trao tặng phần quà cho các học sinh đã đạt thành tích cao trong học tập (Ảnh: CTV)

Ngoài kinh phí hỗ trợ thường xuyên, lực lượng Bộ đội Biên phòng của tỉnh còn quan tâm huy động kinh phí, vật chất đóng góp của các tổ chức, cá nhân để trao tặng học bổng, trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Nguyên đán...

Những sự trợ giúp trên đã trở thành động lực học tập cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo.

Minh chứng cho điều đó, năm học 2017 – 2018 có 14 em đạt học sinh giỏi; năm học 2018 – 2019 có 14 em đạt học sinh giỏi; năm học 2019 – 2020 có 18 em đạt học học sinh giỏi và năm học 2020 – 2021 có 17 em đạt học sinh giỏi.

Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề hạn chế, khó khăn về giáo dục ở khu vực biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Linh