Bị truy thu tiền mô hình trường tiên tiến, phụ huynh THCS Đặng Trần Côn bức xúc

12/04/2023 11:39
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh Trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn, Quận Tân Phú bức xúc vì bị truy thu gần 13 triệu đồng tiền “mô hình trường tiên tiến”.

Sáng ngày 12/4, phản ánh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh hiện có con đang học tại Trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, họ đang rất bức xúc vì bị nhà trường yêu cầu đóng bù các phí của mô hình trường tiên tiến.

Thông báo truy thu gần 13 triệu đồng

Thông báo được nhà trường gửi tới phụ huynh có hai khoản thu.

Một khoản thu là phí “mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế”, trong đó có học tiếng Anh với người nước ngoài, học đàn, tin học theo chuẩn quốc tế, thu theo thỏa thuận với mức 1,5 triệu đồng/tháng, được thu 9 tháng (từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023). Tổng số tiền của khoản thu này là 13,5 triệu đồng.

Khoản thu thứ 2 là học Tin học theo chuẩn quốc tế, với mức 120.000 đồng/tháng, được thu 8 tháng (từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023), với tổng số tiền là 960.000 đồng/em.

Sau khi đã trừ một số khoản thu mà phụ huynh đã đóng trước đó, tổng số tiền mà phụ huynh cần phải đóng trong lần này là 12.540.000 đồng.

Các khoản thu bổ sung theo mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế tại Trường Đặng Trần Côn (ảnh: P.L)

Các khoản thu bổ sung theo mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế tại Trường Đặng Trần Côn (ảnh: P.L)

Được biết, sau khi phát hành thông báo này, ngày 9/4, nhà trường có tổ chức họp phụ huynh ở các lớp.

Tại một số lớp, hiệu trưởng nhà trường tham dự và giải thích cho phụ huynh nhưng họ vẫn chưa đồng tình với lý giải từ phía lãnh đạo nhà trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, Trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn vừa được phê duyệt Đề án xây dựng nhà trường theo mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập quốc tế, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, vừa được Ủy ban Nhân dân Quận Tân Phú ký hôm 4/4/2023, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thế nhưng, theo phụ huynh cho rằng, nhà trường truy thu những tháng trước đó là không hợp lý.

Nhà trường, Phòng Giáo dục lên tiếng

Sáng ngày 12/4, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn xác nhận, có thông tin giống như phụ huynh đã phản ánh.

Thầy Nguyễn Văn Hùng giải thích, Đề án xây dựng nhà trường theo mô hình trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập quốc tế vừa mới được quận phê duyệt, nhưng cho phép thực hiện bắt đầu từ năm học 2022 – 2023.

Việc xin giấy phép công nhận là phải đi theo từng quy trình, trình và chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo từng cấp khác nhau nên mất rất nhiều thời gian, đi từ quận cho đến thành phố.

Vào đầu năm học này, trường cũng rất muốn thu các khoản theo mô hình trường tiên tiến, nhưng do lúc đó thì đề án chưa được duyệt, mà hiệu trưởng cũng lại ứng tiền trường ra làm trước.

Giờ mới có giấy phép cho phép trường làm từ đầu năm học 2022 – 2023, thu các khoản thu theo lộ trình đúng quy định, nhưng phụ huynh thì lại hiểu là giấy phép được ký từ ngày nào thì chỉ có hiệu lực từ ngày đó.

Cùng ngày, ông Phan Sĩ Đạt – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú cho hay, Đề án xây dựng Trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn theo mô hình trường tiên tiến, được thực hiện đã lâu, nhưng việc phê duyệt còn chậm.

Thế nhưng, nhà trường đã tổ chức các hoạt động theo mô hình trường tiên tiến từ đầu năm học 2022 – 2023, phân lớp theo chuẩn 35 học sinh/lớp, đã có trao đổi với phụ huynh việc này ngay từ đầu năm.

Hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú đang xin ý kiến của Thường trực Ủy ban Nhân dân Quận, để có hướng xử lý vụ việc này.

Việt Dũng