Bệnh viện Xây dựng đổi tên thành bệnh viện ĐH Y Dược trực thuộc ĐHQGHN

18/05/2023 09:11
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 17/5/2023, ĐHQGHN tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý Trường ĐH Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã trao quyết định số 788/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/3/2023 công nhận Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Y Dược giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Đồng thời Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao quyết định số 1717/QĐ-ĐHQGHN về việc tiếp nhận nguyên trạng và tổ chức lại Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng thành Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trao các Quyết định bổ nhiệm chuyển đổi ông Bùi Ngọc Minh, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Xây dựng giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược. Ông Đặng Xuân Long, Phó Giám đốc bệnh viện Xây dựng giữ chức vụ Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Y Dược giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng lâm thời Trường Đại học Y Dược giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Như vậy, từ 17/5/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội và tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bệnh viện Đại học Y Dược là đơn vị phục vụ, dịch vụ của Đại học Quốc gia Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Bệnh viện Đại học Y Dược được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đại học Y Dược do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Phát biểu chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và ngành y tế sức khỏe nói chung của cộng đồng.

Trước mắt, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tập trung ưu tiên đầu tư và tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực y tế sức khỏe, chú trọng nâng cấp phát triển đội ngũ và tăng thu nhập cho cán bộ tại các cơ sở Bệnh viện Xây dựng nay là Bệnh viện Đại học Y Dược của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó ưu tiên, đầu tư và phát triển cơ sở khám chữa bệnh tại Linh Đàm, Hà Nội. Nơi đây là điểm đến của người dân khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Cơ sở này sẽ cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại, chất lượng cao.

Giám đốc Lê Quân giao nhiệm vụ cho Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược kết hợp chặt chẽ với Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược xây dựng chiến lược phát triển Bệnh viện, để làm sao Bệnh viện luôn vận hành thông suốt và đây cũng sẽ là cơ sở đào tạo thực hành để phát triển, mở rộng các cơ sở mới trong giai đoạn tới.

Có thể nói, việc Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm Bệnh viện Xây dựng để tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược là cơ sở nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y - Sinh - Dược học và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho sinh viên Trường Đại học Y Dược và người dân thành phố.

Đây là tiền đề để Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển mô hình Bệnh viện đại học kiểu mẫu, trong đó xây dựng mối liên kết 4+: Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Người sử dụng - Hợp tác quốc tế.

Trong lễ chuyển giao, tiếp nhận, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng nay là Bệnh viện Đại học Y Dược, ông Bùi Ngọc Minh bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được trở thành đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược nhấn mạnh: ngày hôm nay Bệnh viện chính thức trở thành Bệnh viện Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là bước ngoặt lớn của bệnh viện Xây dựng nay là Bệnh viên Đại học Y Dược. Bệnh viện Đại học Y Dược hiện nay là bệnh viện đa khoa loại 1, quy mô 370 giường. Lấy người bệnh làm trung tâm để phát triển, số cán bộ 320 nhân sự, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người dân.

Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được đầu tư phát triển đội ngũ nhân lực trình độ cao, thu hút nhân tài để đi chuyên sâu các lĩnh vực: tim mạch, ngoại khoa, nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, ung thư...; định hướng đầu phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng I, hướng đến quy mô 1.000 giường bệnh sau năm 2030. Bệnh biện sẽ tiếp tục phát huy năng lực hiện có và tiếp tục nâng cao và phối hợp toàn diện với Đại học Quốc gia Hà Nội để phát triển bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, bệnh viện đại học đi đầu trong cả nước.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược bày tỏ cảm ơn tới Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tin tưởng và tín nhiệm để Bệnh viện được thực hiện tốt trong nhiệm vụ sức khỏe cho cộng đồng.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược bày tỏ cảm ơn tới Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tin tưởng và tín nhiệm để Bệnh viện được thực hiện tốt trong nhiệm vụ sức khỏe cho cộng đồng.

Việc trở thành bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội là mô hình đầu tiên tại miền Bắc theo mô hình bệnh viện – đại học kiểu mẫu. Với môi trường học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội thì mô hình bệnh viện đại học sẽ có điều kiện gắn kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn, tăng cường đẩy mạnh năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, triển khai các ứng dụng thực tế và áp dụng công nghệ cao.

Trước đó, ngày 9/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1376/QĐ – TTg về việc chuyển nguyên trạng bệnh viện Xây dựng từ Bộ Xây dựng về trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, Bệnh viện Xây dựng có cơ sở 1 tại quận Thanh Xuân với quy mô 370 giường, cơ sở 2 tại khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai quy mô 500 giường.

Linh An