Ban Quản lý Tòa nhà HEAC Hàm Long kịp thời dập tắt đám cháy tại nhà dân

08/05/2023 19:21
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với sự nhanh nhạy và dũng cảm, lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở của Tòa nhà HEAC Hàm Long đã phối hợp, triển khai dập tắt đám cháy tại một nhà dân.

Trưa ngày 8/5, với sự nhiệt tình, dũng cảm và nhanh nhạy, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở của Toà nhà HEAC Building (14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phối hợp, triển khai dập tắt một đám cháy bốc lên tại nhà dân ngõ Hàm Long II, trước khi xe cứu hỏa đến.

Chia sẻ với phóng viên, bà Đặng Hải Yến - Phó Trưởng ban Quản lý Tòa nhà HEAC Hàm Long cho biết: “Khoảng 11 giờ 55 phút, bộ phận an ninh phát hiện có mùi khét, sau đó, chúng tôi đã kiểm tra tòa nhà và khu vực xung quanh tòa nhà. Qua kiểm tra phát hiện cột khói bốc lên từ một nhà dân trong ngõ Hàm Long II.

Đám cháy diễn ra tại ngõ Hàm Long II. Ảnh: NVCC.

Đám cháy diễn ra tại ngõ Hàm Long II. Ảnh: NVCC.

Ngay lập tức, ban Quản lý tòa nhà huy động lực lượng an ninh, lực lượng kỹ thuật viên khẩn trương, kịp thời tận dụng toàn bộ thiết bị, dụng cụ chữa cháy hiện có tại tòa nhà để phối hợp và triển khai dập tắt đám cháy. Các vòi xịt chữa cháy nhanh chóng được đấu nối với bể nước của tòa nhà và rất may mắn, đám cháy đã được kiểm soát và xử lý ngay trước khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đến nơi”.

Lực lượng an ninh, kỹ thuật viên của Tòa nhà HEAC Building khẩn trương tham gia chữa cháy. Ảnh: NVCC.

Lực lượng an ninh, kỹ thuật viên của Tòa nhà HEAC Building khẩn trương tham gia chữa cháy. Ảnh: NVCC.

Sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã có mặt, thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm có mặt, tiếp tục xử lý đám cháy. Ảnh: NVCC.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy quận Hoàn Kiếm có mặt, tiếp tục xử lý đám cháy. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm về giây phút phát hiện và cùng phối hợp triển khai chữa cháy, bà Yến nhớ lại: “Theo tôi, giây phút phát hiện đám cháy, phải nhanh chóng huy động và tận dụng tối đa những dụng cụ, thiết bị sẵn có tại tòa nhà, để triển khai một cách nhanh chóng nhất, hạn chế tối đa thiệt hại về người, về của.

Thoạt đầu, căn nhà đang bị khóa kín, nên lực lượng an ninh của tòa nhà phải cùng nhau phá cửa, với suy nghĩ phải làm nhanh nhất có thể. Khi phá được cửa, vào bên trong, và khống chế được đám cháy, chúng tôi phát hiện chiếc xe đạp điện bị cháy đen, rất có thể đám cháy bốc lên do chập điện của bình ắc-quy”.

Ông Nguyễn Xuân Quyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Chu Trinh trao thưởng, khích lệ, động viên tinh thần ban Quản lý Tòa nhà cùng lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: NVCC.

Ông Nguyễn Xuân Quyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Chu Trinh trao thưởng, khích lệ, động viên tinh thần ban Quản lý Tòa nhà cùng lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: NVCC.

Ngay sau khi đám cháy được kiểm soát, đại diện Ủy ban nhân dân phường Phan Chu Trinh đã có buổi gặp mặt, kịp thời khen thưởng, động viên hành động của ban Quản lý tòa nhà cũng như lực lượng tham gia chữa cháy.

Ông Nguyễn Xuân Quyết - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Chu Trinh trao phần thưởng động viên, khích lệ tinh thần đến ban Quản lý tòa nhà cùng nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật của tòa nhà.

“Với tư cách là thành viên ban Quản lý tòa nhà, tôi cho rằng, quan trọng nhất là mỗi đơn vị, cơ sở phải trang bị đầy đủ, đúng quy định đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở cũng cần được trang bị thật tốt những kiến thức, kỹ năng liên quan. Để khi đứng trước những tình huống tương tự, hoàn toàn có thể chủ động hỗ trợ, triển khai nhanh chóng nhất, kịp thời nhất, và hiệu quả nhất, làm sao để hạn chế nhất những thiệt hại về người, về của...” - đại diện ban Quản lý tòa nhà HEAC Hàm Long nhấn mạnh thêm.

Mộc Hương