8 nam sinh lớp 10, 11 bị giám thị yêu cầu cởi áo trong phòng để tìm thuốc lá

15/04/2023 13:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban Giám hiệu Trường Hermann Gmeiner, Quận Gò Vấp xác nhận, có sự việc giám thị bắt nam sinh cởi áo trong phòng để tìm thuốc lá điện tử.

Ngày 15/4, trên các diễn đàn và mạng xã hội đăng tải thông tin về việc giám thị xin phép giáo viên bộ môn đang đứng lớp kiểm tra đột xuất cặp của nam sinh.

Tuy nhiên, sau đó thì tại phòng giám thị, sau khi đã kiểm tra cặp của học sinh thì thầy giám thị này lại bắt học sinh lột đồ hết ở trên người, với mục đích là để cho thầy kiểm tra.

Nhiều nguồn tin cho biết, vụ việc này vừa xảy ra tại Trường phổ thông Hermann Gmeiner, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Võ Thị Lan Hương – Phó Hiệu trưởng phụ trách của Trường phổ thông Hermann Gmeiner xác nhận, sự việc nói trên xảy ra tại trường.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: CTV)

Trường phổ thông Hermann Gmeiner, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: CTV)

Theo cô Võ Thị Lan Hương cho biết, việc này xảy ra vào cuối giờ chiều của ngày 12/4/2023. Người gây ra vụ việc này là một thầy giáo mới tốt nghiệp, ra trường, làm công tác giám thị tại trường dưới hình thức hợp đồng.

Vào thời điểm nói trên, từ nguồn tin báo của học sinh, thì thầy giám thị này biết được có một số em nam sinh lớp 10, 11 có mang theo thuốc lá điện tử đến lớp học, nên mới mời các em lên phòng giám thị để kiểm tra.

Đây cũng là những em học sinh đã từng vi phạm rất nhiều lần nội quy của trường.

Thế nhưng, với kinh nghiệm xử lý còn non kém, thầy đã yêu cầu một học sinh khác cởi áo của 8 nam sinh trong phòng, còn mình thì đứng giám sát.

Vào buổi tối cùng ngày, phụ huynh của những học sinh này mới báo sự việc cho Ban Giám hiệu nhà trường. Lãnh đạo trường cho kiểm tra lại thì mới nắm được sự việc.

Ngày hôm sau (13/4), trường đã lập biên bản về sự việc này. Thầy giám thị này cũng đã làm bản tường trình, nhận ra hành vi sai trái, không đúng với quy định mà mình đã gây ra.

Hiện giáo viên nói trên đã có đơn xin nghỉ việc, vì tự nhận thức là đã gây ra một hành động với hậu quả rất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cô Lan Hương khẳng định, trường vẫn yêu cầu thầy phải quay trở lại trường, sau khi có quyết định kỷ luật nghiêm khắc từ phía Hội đồng kỷ luật nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã có lời xin lỗi học sinh, phụ huynh vì những sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

Được biết, hiện trường có hơn 1.200 học sinh ở cả 3 cấp học.

Việt Dũng