486 học sinh giỏi tiêu biểu của TP.HCM được tuyên dương, khen thưởng

18/08/2022 13:09
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho 486 học sinh giỏi tiêu biểu của thành phố.

Sáng ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho 486 học sinh giỏi tiêu biểu của thành phố trong năm học 2021 – 2022.

Trong số này có 1 em đạt giải thưởng Huy chương vàng và 1 em đạt giải Huy chương Bạc ở cấp quốc tế, 15 em đạt giải nghiên cứu khoa học Genius Olympiad gồm 3 Huy chương Vàng 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12, Thành phố Hồ Chí Minh có 117 học sinh đạt giải gồm 10 giải Nhất, 23 giải Nhì, 39 giải Ba và 45 giải Khuyến khích.

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021 - 2022 (ảnh: P.L)

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2021 - 2022 (ảnh: P.L)

Ngoài ra, học sinh của thành phố còn đạt hàng trăm giải thưởng khác ở cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn, thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch cho biết, trong năm học 2021 – 2022, dù phải dạy và học trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng kết quả bồi dưỡng và đào tạo học sinh giỏi của thành phố đã rất đáng phấn khởi. Thành tích của các em đạt được là niềm tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong ngành giáo dục thành phố nỗ lực hơn nữa để tiếp tục duy trì, phát huy thế mạnh của ngành, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Theo ông Dương Anh Đức, trong tương lai rất gần, những học sinh được tuyên dương ngày hôm nay sẽ là hạt nhân quý giá, giúp thành phố phát triển bền vững.

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu (ảnh: P.L)

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu (ảnh: P.L)

Những cá nhân được nhận bằng khen tại buổi lễ này sẽ được nhận mức tiền thưởng theo Nghị quyết 02/2021 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, học sinh đạt giải tại các kỳ thi Olympic quốc tế, sẽ thưởng 200 triệu đồng với Huy chương Vàng, 160 triệu đồng với Huy chương Bạc, 120 triệu đồng với Huy chương Đồng, 50 triệu đồng với giải Khuyến khích.

Các kỳ thi Olympic khu vực: Thưởng 120 triệu đồng với Huy chương Vàng, 90 triệu đồng với Huy chương Bạc, 75 triệu đồng với Huy chương Đồng, 30 triệu đồng với giải Khuyến khích.

Những học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích ở các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, thành phố cũng sẽ được thưởng với số tiền tương ứng.

Việt Dũng