3,5 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

11/07/2022 10:37
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Rất nhiều trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lấy 10,5 cho 3 môn thi, nghĩa là trung bình 3,5 điểm/môn.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, sáng ngày 11/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Theo đó, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn, phần lớn là một số trường nằm ở huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi lấy chỉ 10,5 điểm cho 3 môn thi, có nghĩa là trung bình chỉ cần 3,5 điểm mỗi môn vẫn đậu vào lớp 10 công lập.

Đó là 9 trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh An, trung học phổ thông Bình Khánh, trung học phổ thông Cần Thạnh, trung học phổ thông An Nghĩa, trung học phổ thông Phong Phú, trung học phổ thông Đa Phước, trung học phổ thông An Nhơn Tây, trung học phổ thông Trung Lập, trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh.

Cao nhất là Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, với 24,25 điểm chuẩn 3 môn nguyện vọng 1.

Cao thứ nhì là hai trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, với 23,25 điểm.

Kế đó vẫn là những trường nằm trong top điểm chuẩn cao quen thuộc là trường trung học phổ thông Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Phú Nhuận, Trần Phú.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngay sau khi công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm chuẩn năm nay là tương đương của năm 2020, khi thành phố tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm học 2021-2022 là một năm học đầy những khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngành giáo dục thành phố phải thực hiện việc dạy và học trên môi trường internet, trực tuyến, dạy và học qua truyền hình, nhưng vẫn có nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố.

Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nắm tình hình chặt chẽ, sát sao tình hình dạy và học của các cơ sở giáo dục phổ thông, nhất là các lớp cuối cấp như lớp 9 và 12.

Theo đánh giá chung của lãnh đạo Sở, đề thi vào lớp 10 năm 2021-2022 là vừa sức. Trong đó, kết quả của môn Ngữ văn giảm một chút so với năm 2020 khi thành phố thực hiện việc thi tuyển, môn Toán và Ngoại ngữ thì cao hơn so với năm đó.

Năm 2020 và năm nay thì điểm chuẩn của các trường đều tương đồng lẫn nhau, trong đó cũng vẫn 9 trường (như năm nay) nằm ở danh sách những trường có điểm chuẩn thấp nhất. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là vừa sức với tình hình dạy và học thực tế.

Về vấn đề một số trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường thì cũng đã có trừ hao dự phòng. Trong đó, những trường khó tuyển thì nâng chỉ tiêu cao hơn một chút.

So với bảng điểm chuẩn vừa công bố, hiện các trường đã tuyển được gần 97% chỉ tiêu, đạt yêu cầu rồi nên sẽ không hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mức điểm chuẩn vừa công bố là sát, thích hợp với tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, nên Sở sẽ không hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung, do ảnh hưởng tới rất nhiều trường khác nhau.

“Học sinh trượt 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập thì có thể theo học ở các trường trung cấp nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp, trường ngoài công lập. Bằng cấp khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông đều là như nhau” – ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định.

Việt Dũng