100 tân sinh viên của Trường Đại học UMT chính thức bước vào năm học mới

09/10/2022 06:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (UMT) tổ chức lễ khánh thành, khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Ngày 8/10, Trường Đại học UMT tổ chức lễ khánh thành, khai giảng năm học mới 2022 – 2023 cho khoảng 100 tân sinh viên đại học chính quy các ngành mà hiện nhà trường đang đào tạo.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã đến dự, chung vui với thầy cô và các tân sinh viên nhà trường.

Trường Đại học UMT tọa lạc tại Khu đô thị Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 80.000m2, được quy hoạch bài bản và đồng bộ, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng theo mô hình của các trường đại học danh tiếng trên thế giới, với đầy đủ các phòng ban chức năng có liên quan.

Khánh thành Trường Đại học UMT Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Khánh thành Trường Đại học UMT Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Sinh viên của UMT sẽ có cơ hội được trải nghiệm chất lượng đào tạo quốc tế, tận hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp, tinh thần giáo dục khai phóng, hệ sinh thái hợp tác quốc tế và doanh nghiệp toàn diện.

Theo Tiến sĩ Huỳnh Bá Lân – Chủ tịch, Hiệu trưởng của UMT thì nhà trường tin tưởng khát vọng đưa UMT trở thành di sản cho các thế hệ tương lai, biểu tượng về văn hóa giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam thân yêu thành hiện thực.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới tại UMT (Ảnh: P.L)

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới tại UMT (Ảnh: P.L)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị UMT cần ưu tiên quan tâm, xây dựng, cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, đặc biệt chú trọng các chương trình chất lượng cao, hội nhập quốc tế, chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng ngay từ khi mới xây dựng chương trình đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc có các phát biểu chỉ đạo đối với nhà trường (ảnh: CTV)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc có các phát biểu chỉ đạo đối với nhà trường (ảnh: CTV)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ngay từ giai đoạn đầu phát triển nhà trường. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường cần phát triển mạnh mẽ, chú trọng hợp tác với doanh nghiệp, đảm bảo đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Sinh viên ra trường dễ tìm được việc làm.

Việt Dũng